Hàn Quốc không cần phải được Mỹ cho phép mới can dự với Triều Tiên

Theo người phát ngôn Hàn Quốc, ông Moon Jae-in không cần phải có được sự cho phép của Tổng thống Mỹ hay bất kỳ ai để can dự với Triều Tiên trong đối thoại.
Hàn Quốc không cần phải được Mỹ cho phép mới can dự với Triều Tiên ảnh 1Một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên được phát trên truyền hình ở Seoul ngày 22/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn Kwun Hyuk-ki của Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 21/6 tuyên bố nước này hay nguyên thủ quốc gia Moon Jae-in không cần phải có được sự cho phép của Tổng thống Mỹ hay bất kỳ ai trong việc can dự với Triều Tiên trong đối thoại.

Phát biểu với Yonhap, ông Kwun nhấn mạnh: “Việc nối lại đối thoại với Triều Tiên có thể cần được theo đuổi với sự hợp tác và tham vấn chặt chẽ với Mỹ, nhưng Hàn Quốc không cần phải được Mỹ cho phép để làm như vậy."

[Hàn Quốc khẳng định bằng chứng máy bay không người lái Triều Tiên]

Tuyên bố trên được đưa ra để trả lời câu hỏi của một nhà báo Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với Tổng thống Moon, trong đó người phỏng vấn thuộc hãng CBS của Mỹ cho rằng không rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có “đồng ý cho phép” người đồng cấp Hàn Quốc thương lượng với phía Triều Tiên hay không.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, một bài viết đăng trên tờ Chosun Sinbo, một tờ báo ủng hộ Triều Tiên xuất bản ở Nhật Bản, đã lên án Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vì tuyên bố Seoul sẵn sàng tổ chức đàm phán vô điều kiện với Bình Nhưỡng nếu Bình Nhưỡng ngừng các hành động khiêu khích.

Bài viết gọi ông Moon là một “phát ngôn viên” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng Hàn Quốc đang theo đuôi Mỹ trong chính sách thù địch chống Triều Tiên cũng như ông Moon Jae-in cần kêu gọi ông Trump chấm dứt các hành động khiêu khích chống Triều Tiên khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp thượng đỉnh dự định diễn ra vào cuối tuần tới tại Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục