Hàn Quốc không cho phép nghị sỹ đảng đối lập thăm Triều Tiên

Hàn Quốc đã quyết định không cho phép nghị sỹ đối lập Park Jie-won đến thăm khu công nghiệp Kaesong vào ngày 24/12 do lo ngại dẫn tới các cuộc tranh cãi chính trị.
 
Hàn Quốc không cho phép nghị sỹ đảng đối lập thăm Triều Tiên ảnh 1Ông Park Jie-won (trái) bắt tay Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thống nhất Triều Tiên Kim Yang-gon tại khu công nghiệp Kaesong ngày 17/8. (Nguồn: news1.kr)

Ngày 23/12, Hàn Quốc đã ra quyết định không cho phép nghị sỹ Park Jie-won thuộc đảng đối lập Liên minh chính trị mới vì Dân chủ (NPAD) đến thăm khu công nghiệp chung Kaesong vào ngày 24/12 do lo ngại việc này có thể dẫn tới những tranh cãi chính trị liên quan đến ý thức hệ.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày cho biết việc từ chối cấp phép cho ông Park Jie-won được quyết định “trên cơ sở cân nhắc các yếu tố có liên quan” song bộ này vẫn cho phép Chủ tịch Tập đoàn Hyundai (đơn vị từng điều hành dự án khu du lịch núi Kim Cương tại Triều Tiên) Hyun Jeong-eun đến Kaesong vào thời gian trên.

Theo hãng tin Yonhap, ông Park Jie-won đã tới khu công nghiệp chung Kaesong vào cuối tuần trước để tham dự lễ tưởng niệm nhân kỷ niệm ba năm ngày mất của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il.

Ông Park Jie-won cũng được cho là có mối quan hệ cá nhân với một số quan chức của Triều Tiên và việc ông xin phép chính quyền trở lại thăm Kaesong vào ngày 24/12 là để gặp gỡ ông Kim Yang-gon, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thống nhất Triều Tiên - cơ quan của Triều Tiên phụ trách các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc.

Hãng tin trên cũng cho biết thêm các quan chức trong chính quyền Hàn Quốc tố cáo Triều Tiên tìm cách chuyển tải các thông điệp đơn phương thông qua các nghị sỹ của nước này trong khi né tránh các cuộc tiếp xúc chính thức với Seoul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục