Hàn Quốc không có kế hoạch thay đổi việc triển khai THAAD

Hàn Quốc không có kế hoạch thay đổi cơ bản thỏa thuận với Washington về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.
Hàn Quốc không có kế hoạch thay đổi việc triển khai THAAD ảnh 1Các trang thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt THAAD được vận chuyển tới Seongju, đông nam Hàn Quốc ngày 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 9/6, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong tuyên bố Seoul không có kế hoạch thay đổi cơ bản thỏa thuận với Washington về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Phát biểu với báo giới, ông Chung nói: “Chính phủ của chúng tôi dự định sẽ giải quyết vấn đề triển khai THAAD theo một số nguyên tắc trong khi hoàn toàn hiểu rõ về các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trước hết, chính phủ không có ý định thay đổi cơ bản những gì đã cam kết trong khuôn khổ liên minh Hàn Quốc-Mỹ.”

Ông cũng cho biết quyết định hoãn triển khai đầy đủ THAAD trong thời gian đánh giá ảnh hưởng môi trường của hệ thống này là một biện pháp nội bộ để đảm bảo tiến trình dân chủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục