Hàn Quốc không có thêm ca nhiễm MERS trong 5 ngày liên tiếp

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết nước này không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) trong 5 ngày liên tiếp và không có ca tử vong do MERS trong hai ngày qua.
Hàn Quốc không có thêm ca nhiễm MERS trong 5 ngày liên tiếp ảnh 1Khách du lịch đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm MERS tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/7, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết nước này không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) trong 5 ngày liên tiếp và không có ca tử vong do MERS trong hai ngày qua.

Theo bộ trên, tổng số ca nhiễm MERS vẫn là 186 người tính từ ngày 6/7. Số người tử vong vẫn là 35 và tỷ lệ tử vong giữ nguyên ở mức 18,8%.

Gần đây, tình trạng lây lan virus corona MERS đã có dấu hiệu thuyên giảm. Trong 13 ngày qua, chỉ có 4 trường hợp được ghi nhận nhiễm loại virus này. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc có thể công bố chấm dứt cuộc khủng hoảng do MERS, muộn nhất vào cuối tháng Bảy.

Thêm 5 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn, nâng tổng số người được ra viện lên 125 người, chiếm hơn 2/3 tổng số người bị nhiễm.

Ngoài ra, 26 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó 7 người ở trong tình trạng nguy kịch. Số người bị cách ly cũng giảm từ 689 người ngày 9/7 xuống 566 người ngày 10/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục