Hàn Quốc không được Mỹ cho phép làm giàu urani

Trong vòng đàm phán mới nhất, Hàn Quốc đã không được Mỹ cho phép làm giàu urani và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Theo Kyodo, và Yonhap, Hàn Quốc ngày 24/4 cho biết trong vòng đàm phán mới nhất nhằm khôi phục thỏa thuận hợp tác hạt nhân song phương diễn ra tại thủ đô Washington hồi tuần trước, nước này đã không được Mỹ cho phép làm giàu urani và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giấu tên cho biết thay vào đó, hai đồng minh này đã nhất trí gia hạn thỏa thuận hiện nay thêm hai năm, tới tháng 3/2016. Theo quan chức này, vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới.

[Hàn-Mỹ muốn đàm phán sửa đổi hiệp ước hạt nhân]

Từ tháng 10/2010, hai bên đã tiến hành đàm phán về kiến nghị của Seoul nhằm chỉnh sửa lại thỏa thuận năm 1974.

Thỏa thuận này đã cấm Hàn Quốc tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng có nguồn gốc từ Mỹ, trong đó gồm cả nhiên liệu đã qua sử dụng trong các lò phản ứng do Mỹ thiết kế ở Hàn Quốc, hoặc làm giàu urani cho các nhà máy điện hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á này.

Phía Mỹ không cho phép Hàn Quốc triển khai các hoạt động trên do quan ngại tình trạng phổ biến hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục