Hàn Quốc không giảm đầu tư vào Việt Nam

Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng, đa số các công ty Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam vẫn khẳng định sẽ không giảm đầu tư vào Việt Nam trong vòng 2 năm tới.

Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng, đa số các công ty Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam vẫn khẳng định sẽ không giảm đầu tư vào Việt Nam trong vòng 2 năm tới.

Hãng tin Yonhap ngày 14/1 dẫn kết quả cuộc thăm dò trong tháng 12/2008 của Phòng thương mại công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) tiến hành với 400 công ty đang hoạt động tại Việt Nam, cho biết có tới 93,5% công ty khẳng định sẽ tăng đầu tư hoặc duy trì mức đầu tư hiện tại vào Việt Nam.

Đây là tỷ lệ áp đảo so với 4,5% cho biết sẽ giảm đầu tư và 2% có kế hoạch rút khỏi Việt Nam. 39,3% công ty dự đoán doanh số bán hàng ở Việt Nam có thể tăng trong năm 2009, cao hơn so với tỷ lệ 28,7% dự đoán giảm sút.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng không tỏ ra quá lạc quan. Có 44% công ty dự đoán điều kiện kinh tế ở Việt Nam năm 2009 sẽ khó khăn hơn, cao hơn so với tỷ lệ 31% dự đoán rằng họ có thể có những điều kiện kinh doanh tốt hơn.

Đề cập các khó khăn tại Việt Nam, 17,7% công ty cho rằng khó khăn lớn nhất với họ là giá nhân công và giá tiêu dùng tăng, trong khi 14,7% cho rằng khó khăn lớn nhất là thủ tục hành chính.

Căn cứ vào kết quả thăm dò trên, KCCI nhận định mặc dù triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2009 ảm đạm do ảnh hưởng từ sự suy giảm của kinh tế toàn cầu song đây vẫn là một thị trường có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. KCCI cho rằng các công ty Hàn Quốc cần tiếp cận thị trường Việt Nam với tầm nhìn dài hạn nhằm tận dụng những cơ hội kinh doanh tốt tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục