Hàn Quốc không nhập hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Hàn Quốc sẽ không mua Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và khẳng định có thể tự xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình.
Theo Đài KBS, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin ngày 16/10 cho biết Hàn Quốc sẽ không mua Hệ thống phòng thủ tên lửa (MD) của Mỹ.

Bộ trưởng Kim Kwan-jin giải thích nếu Hàn Quốc nhập MD thì Seoul cần có lý do xác đáng hoặc nhu cầu cần thiết nhưng việc này sẽ tiêu tốn hàng nghìn tỷ won đầu tư cho các trang thiết bị và nhân lực. Do đó, ông loại bỏ khả năng Hàn Quốc nhập hệ thống này.

Ông nhấn mạnh Hàn Quốc hoàn toàn có thể tự xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình.

Bộ trưởng Kim Kwan-jin nêu rõ việc Hàn Quốc hợp tác với Mỹ là nhằm theo dõi các động thái tên lửa từ Triều Tiên, tiếp nhận các thông tin cần thiết.

MD là hệ thống được thiết kế và triển khai để bảo vệ lãnh thổ nước Mỹ. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của Hàn Quốc nhằm đối phó với các tên lửa từ Triều Tiên có mục tiêu phạm vi cũng như tính năng khác với hệ thống của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục