Hàn Quốc khuyến khích đầu tư nước ngoài vào vùng đất mới

Chính phủ Hàn Quốc đã nhất trí về một dự luật dỡ bỏ nhiều hạn chế đối với đầu tư của nước ngoài tại khu vực Saemangeum, vùng đất mới ở tỉnh Bắc Jeolla phía Tây Nam nước này.
Hàn Quốc khuyến khích đầu tư nước ngoài vào vùng đất mới ảnh 1Khu vực Saemangeum, vùng đất mới ở tỉnh Bắc Jeolla phía Tây Nam của Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 7/4, chính phủ Hàn Quốc đã nhất trí về một dự luật dỡ bỏ nhiều hạn chế đối với đầu tư của nước ngoài tại khu vực Saemangeum, vùng đất mới ở tỉnh Bắc Jeolla phía Tây Nam nước này.

Dự luật trên bãi bỏ yêu cầu các công ty nước ngoài phải tuyển dụng người khuyết tật và người già.

Các công ty cũng được phép cho người lao động nghỉ không lương, thuê nhân công ngắn hạn trong một thời gian dài hơn và trong nhiều lĩnh vực hơn so với trước.

Ngoài ra, dự luật cũng đơn giản hóa thủ tục đăng ký đối với các sòng bạc dành riêng cho người nước ngoài.

Theo luật hiện hành, chỉ có những sòng bạc gắn liền với các khách sạn hạng sang và có vốn đầu tư ít nhất 500 triệu USD mới được đăng ký.

Bên cạnh đó, dự luật cũng tạo thêm nhiều thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài như giá tiền thuê đất rẻ hơn và được khám chữa bệnh tại các bệnh viện công.

Khu vực Saemangeum rộng 40.200 hécta, được hoàn thành năm 2006, nhằm thu hút các doanh nghiệp vào nhiều lĩnh vực như nông nghiệp và năng lượng tái tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục