Hàn Quốc ký hợp đồng bán 24 máy bay chiến đấu cho Iraq

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc đã ký một hợp đồng bán cho Iraq 24 máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ trị giá 1,1 tỷ USD.

Theo Reuters/AFP, ngày 12/12, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) đã ký một hợp đồng bán cho Iraq 24 máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ trị giá 1,1 tỷ USD. Đây sẽ là hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Seoul.

Trong một tuyên bố, KAI cho biết sẽ chuyển các máy bay T-50IQ, một phiên bản mới của máy bay siêu thanh T-50, cho Baghdad trong giai đoạn 2015-2016.

KAI cũng thông báo kế hoạch ký một thỏa thuận bổ sung trị giá 1 tỷ USD vào năm 2014 nhằm cung cấp các bộ phận, linh kiện và huấn luyện phi công trong vòng 20 năm cho Lực lượng Không quân Iraq.

T-50IQ là một loại chiến đấu cơ đa năng tiên tiến được trang bị vũ khí có độ chính xác cao, các tên lửa và súng máy. T-50 là máy bay nội địa đầu tiên của Hàn Quốc và là một trong một số ít máy bay huấn luyện siêu thanh trên thế giới.

Người phát ngôn KAI đánh giá: "Đây là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc."

Tổng chi phí hoạt động huấn luyện phi công Iraq cũng như các dịch vụ hậu cần khác mà Hàn Quốc cũng cấp cho Iraq trong khuôn khổ thỏa thuận này có thể lên tới 2 tỷ USD.

Hồi thán 10, Philippines cũng đã đồng ý mua 12 chiếc T-50 của Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục