Hàn Quốc lần đầu tiên tập trận phóng tên lửa sản xuất trong nước

Tên lửa tầm trung đất đối không có tên gọi Heaven Arrow, hoặc Cheongung trong tiếng Hàn (Thiên Cung), đã được phóng để tấn công chính xác một mục tiêu giả cách xa khoảng 40km.
Hàn Quốc lần đầu tiên tập trận phóng tên lửa sản xuất trong nước ảnh 1Hàn Quốc phóng tên lửa tự sản xuất. (Nguồn: Yonhap)

Theo THX, truyền thông địa phương đưa tin, ngày 2/11, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên với các tên lửa phòng không sản xuất trong nước.

Theo đó, hai tên lửa tầm trung đất đối không (KM-SAM) có tên gọi Heaven Arrow, hoặc Cheongung trong tiếng Hàn (Thiên Cung), đã được phóng để tấn công chính xác một mục tiêu giả cách xa khoảng 40km. Những tên lửa này đã bay với vận tốc Mach 4.5, tương đương 5.500km/h.

Bộ Chỉ huy Pháo Phòng không thuộc Không quân Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận trên tại thao trường Daecheon, tỉnh Nam Chungcheong của nước này.

[Tên lửa Hàn Quốc sẵn sàng ứng phó mối đe dọa Triều Tiên]

Cheongung là tên lửa phòng không sản xuất trong nước của Hàn Quốc, sử dụng cơ chế "phóng lạnh" không giống với các tên lửa phòng không có điều khiển khác thường sử dụng cơ chế "phóng nóng."

Tên lửa phóng lạnh này, được đốt cháy sau khi được bắn ra từ ống phóng, có thể tấn công một mục tiêu từ tất cả các hướng mà không cần thay đổi hướng của máy phóng.

Những tên lửa phòng không này được cho là đã được triển khai trong quân đội Hàn Quốc từ cuối năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục