Hàn Quốc lập đoàn đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ

Hàn Quốc vừa thành lập một nhóm công tác đặc biệt để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán sắp tới với Mỹ về vấn đề chia sẻ chi phí của lực lượng quân đội Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc.
Hàn Quốc lập đoàn đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ ảnh 1Lính thủy đánh bộ Mỹ tập trận chung với binh sỹ Hàn Quốc tại bờ biển Pohang. (Nguồn: Getty Images/ TTXVN)

Hàn Quốc vừa thành lập một nhóm công tác đặc biệt để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán sắp tới với Mỹ về vấn đề chia sẻ chi phí của lực lượng quân đội Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nok Kyu-duk cho biết trong cuộc họp báo ngày 21/11 rằng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai Nhóm công tác đặc biệt về chia sẻ chi phí quốc phòng giữa Mỹ và Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc đàm phán sắp tới.

[Hàn Quốc chỉ định nhà đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ]

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bổ nhiệm ông Chang Won-sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Sri Lanka, làm trưởng đoàn đàm phán về phân chia mức chi phí của 28.500 binh sỹ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc đã chia sẻ chi phí này kể từ năm 1990, đồng thời nhất trí sau mỗi 5 năm đàm phán lại mức chia sẻ chi phí này. Thỏa thuận mới nhất ký tháng 1/2014 dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm 2018.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây kêu gọi Hàn Quốc chia sẻ nhiều hơn nữa chi phí của lực lượng Mỹ đồn trú tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục