Hàn Quốc lập ủy ban an ninh cho hội nghị G-20

Hàn Quốc đã lập ủy ban chịu trách nhiệm về tất cả các biện pháp đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G-20, diễn ra tháng 11 tới.
Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (NPA) thông báo Hàn Quốc đã thành lập ủy ban chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển và đang nổi lên (G-20) sẽ được tổ chức tại Seoul trong tháng 11 tới.

Ủy ban trên sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các biện pháp an ninh, bao gồm an ninh tại sân bay, kiểm soát giao thông, an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị.

Ủy ban an ninh đặc biệt này có sự tham gia của 25 cơ quan thuộc Chính phủ Hàn Quốc như Cục Bảo vệ Tổng thống, Cục tình báo quốc gia, Bộ Quốc phòng, NPA, Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia. Ủy ban này do Tư lệnh NPA Kang Hee-rak đứng đầu.

Theo thông báo của NPA, Hội nghị thượng đỉnh G20 là hội nghị quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Hàn Quốc nên nước này sẽ áp dụng các biện pháp an ninh toàn diện để bảo đảm hội nghị thành công.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm ở Seoul trong hai ngày 11-12/11 với sự tham gia của khoảng 35 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các tổ chức quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục