Hàn Quốc lo ngại cho sự an toàn của 60.000 ôtô

Một chất làm lạnh không đủ tiêu chuẩn được nhập từ Trung Quốc có thể làm hỏng hoặc gây nổ  động cơ của khoảng 60.000 xe ở Hàn Quốc.
Ngày 5/8, cảnh sát Seoul cho biết một chất làm lạnh không đủ tiêu chuẩn được nhập từ Trung Quốc có thể làm hỏng động cơ của khoảng 60.000 xe ở Hàn Quốc, thậm chí có thể gây nổ.

Trong một tuyên bố, cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi họ Lee do vi phạm luật về an toàn.

Trong khoảng thời gian từ tháng Tư đến tháng Sáu, Lee đã nhập 54 tấn chất làm lạnh có chứa các hóa chất dễ cháy và chất làm lạnh này được sử dụng cho các hệ thống điều hòa không khí của xe ôtô.

Khoảng 41 tấn đã được bán cho khoảng 100 cửa hàng sửa chữa xe trên toàn đất nước này, trong đó 27 tấn - đủ để nạp cho khoảng 60.000 xe - đã bán cho người sở hữu xe. Cảnh sát đã tịch thu khối lượng chất còn lại.

Chất làm lạnh không đủ tiêu chuẩn trên có thể ăn mòn các phụ tùng ôtô bằng kim loại và làm mất phẩm chất của vật liệu cao su, gây ra hiện tượng rò rỉ.

Cảnh sát cho hay khí rò rỉ dễ cháy, có thể gây nổ nếu nó tiếp xúc với tàn thuốc lá hoặc chất gây cháy khác.

Cảnh sát Seoul cho biết họ đang điều tra 11 người liên quan tới vụ việc này và đã có năm chủ xe thông báo xe của họ bị hư hại./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục