Hàn Quốc mở lại gói máy bay chiến đấu vào tháng 8

Hàn Quốc sẽ tổ chức vòng đấu thầu mới để mua 60 máy bay tiêm kích thế hệ tiếp theo trị giá 8,3 tỷ won (7,4 tỷ USD) vào tháng tới.
Theo Reuters, ngày 25/7, Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức vòng đấu thầu mới để mua 60 máy bay tiêm kích thế hệ tiếp theo trị giá 8,3 tỷ won (7,4 tỷ USD) vào tháng tới, vốn bị treo sau khi giá trị gói thầu vượt quá ngân sách cho phép.

Hồi đầu tháng Bảy, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA), đơn vị mua sắm vũ khí của Hàn Quốc, đã tạm treo vụ đấu giá sau vòng thứ 55.

Không có máy bay nào trong số F-35 (của Lockheed Martin), F-15 (của Boeing) và Typhoon (của EADS-châu Âu) đáp ứng được yêu cầu về giá. DAPA cho biết vòng đấu thầu mới cho chương trình nhập khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay sẽ được mở lại vào tuần thứ 3 của tháng Tám tới.

Các nhà phân tích cho rằng ít có khả năng khoảng cách về giá sẽ được thu hẹp, yếu tố khiến các vòng đàm phán trước đây đổ vỡ.

Người phát ngôn DAPA Baek Youn-Hyeong nói: "Chúng tôi đã quyết định tại cuộc họp của ủy ban dự án quốc phòng tái khởi động đấu thầu cho dự án F-X." Ông bóng gió đề cập tới khả năng tăng ngân sách, song không cho biết thêm chi tiết.

Dự án F-X là một trong những thỏa thuận quốc phòng được trông đợi nhất thế giới trong năm nay bởi quy mô của nó và vấn đề liệu Hàn Quốc có trở thành một trong số ít những quốc gia mua được máy bay tiêm kích F-35 hay không, ngoài quân đội Mỹ và tám nước đối tác phát triển dự án F-35.

Hàn Quốc là một trong số năm nhà nhập khẩu vũ khí thông thường lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2008-2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục