Hàn Quốc mở rộng dịch vụ vận chuyển đường biển tới Trung Quốc

Hàn Quốc cho biết số lượng khách du lịch Trung Quốc đến nước này trong những năm gần đây đang tăng lên nhanh chóng, với kỷ lục gần 6 triệu lượt người trong năm 2015.
Hàn Quốc mở rộng dịch vụ vận chuyển đường biển tới Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: visitkorea.or.kr)

Ngày 19/2, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ xây dựng một nhà ga hành khách quốc tế trên bờ biển phía Tây vào năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường biển tới Trung Quốc.

Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cùng ngày thông báo sẽ chi 203,2 tỷ won (khoảng 165 triệu USD) trong thời gian từ nay đến năm 2020 để xây dựng 4 cầu tàu và một nhà ga hành khách tại khu vực cảng Pyeongtaek-Dangjin, cách thủ đô Seoul khoảng 70km về phía Tây Nam.

Hiện ở khu vực cảng Pyeongtaek-Dangjin đã có 3 cầu tàu với 5 tuyến vận chuyển hành khách bằng đường biển sang Trung Quốc nhưng luôn phải hoạt động hết công suất khi số lượng hành khách sử dụng dịch vụ này trong năm 2014 đã lên đến 490.000 lượt người, gần gấp đôi con số của năm 2008.

Phía Hàn Quốc cho biết số lượng khách du lịch Trung Quốc đến nước này trong những năm gần đây đang tăng lên nhanh chóng, với kỷ lục gần 6 triệu lượt người trong năm 2015 và dự kiến sẽ tăng lên 8 triệu lượt người trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục