Hàn Quốc mở rộng quy định miễn nộp kết quả xét nghiệm COVID-19

Người nước ngoài cư trú lâu dài ở Hàn Quốc đã được xác nhận từng mắc COVID-19 sẽ không còn phải trình kết quả xét nghiệm PCR khi họ nhập cảnh trở lại vào nước này.
Hàn Quốc mở rộng quy định miễn nộp kết quả xét nghiệm COVID-19 ảnh 1Hành khách tới sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/4, Chính phủ Hàn Quốc thông báo những người nước ngoài cư trú lâu dài ở Hàn Quốc đã được xác nhận từng mắc COVID-19 sẽ không còn phải trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 khi họ nhập cảnh trở lại vào nước này.

Hiện tại, người Hàn Quốc mắc COVID-19 đã bình phục được miễn nộp kết quả xét nghiệm PCR âm tính khi trở về từ nước ngoài.

Tuy nhiên, những người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc trong một thời gian dài lại phải nộp kết quả xét nghiệm PCR âm tính dù đã mắc COVID-19 hay chưa.

Để giải quyết sự bất cân bằng này, các cơ quan kiểm dịch đã quyết định mở rộng việc miễn nộp kết quả xét nghiệm âm tính đối với người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc trong thời gian dài.

Quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 11/4 tới.

[Hàn Quốc miễn cách ly, tiếp tục gia hạn hợp đồng cho lao động Việt Nam]

Cụ thể, người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc nếu được xác nhận đã nhiễm bệnh trong vòng từ 10 đến 40 ngày trước thời điểm khởi hành chỉ cần nộp giấy xác nhận dỡ bỏ cách ly do cơ quan y tế tại Hàn Quốc cấp thì sẽ không cần nộp kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Tuy nhiên, chính phủ giải thích rằng mặc dù công nhận tiền sử y tế của công dân Hàn Quốc được xác nhận ở nước ngoài, Hàn Quốc chỉ công nhận tiền sử mắc COVID-19 của người nước ngoài được thực hiện tại nước này.

Sau khi trở về Hàn Quốc, những cư dân nước ngoài lưu trú dài hạn sẽ được xét nghiệm chẩn đoán riêng biệt.

Nếu kết quả là âm tính, những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ phải tự cách ly trong 7 ngày, trong khi những người đã được tiêm chủng sẽ được miễn cách ly.

Các quan chức y tế cho biết sẽ chia những người đã tiêm đủ liều cơ bản thành hai nhóm trong nước và nước ngoài.

Đối với những người đã hoàn thành tiêm mũi cơ bản tại Hàn Quốc, cơ quan kiểm dịch sẽ công nhận những hành khách đã được tiêm mũi thứ hai hoặc thứ ba kể từ ngày nhập cảnh với loại vaccine được chấp thuận tại Hàn Quốc.

Đối với những hành khách đã tiêm vaccine ở nước ngoài, họ phải được tiêm mũi thứ hai hoặc thứ ba với loại vaccine được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận và phải chứng minh được hồ sơ tiêm chủng của mình.

Trưởng Ban chiến lược xã hội Ủy ban Khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae cho biết chính hủ hy vọng rằng hướng dẫn mới này sẽ giải quyết các hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài cư trú dài hạn.

Hiện Hàn Quốc đang xếp COVID-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm cấp 1, cấp nguy hiểm nhất trong 4 cấp độ.

Ngoài COVID-19, các bệnh truyền nhiễm cấp 1 bao gồm hội chứng hô hấp cấp tính, hội chứng hô hấp Trung Đông, Ebola, cúm H1N1 và bệnh đậu mùa. Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc hạ cấp độ cảnh báo dịch COVID-19 từ cấp 1 xuống cấp 2.

Động thái này có thể dẫn đến việc thay đổi đáng kể biện pháp đối phó dịch, như giảm thời gian cách ly hoặc thậm chí bỏ các biện pháp tự cách ly./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục