Hàn Quốc: Mọi tiến triển trong thượng đỉnh Mỹ-Triều đều rất quan trọng

Các quyết định của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên đều quan trọng vì điều đó có nghĩa là sẽ có tiến triển hơn nữa trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Tiều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (trái) tới Việt Nam để dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, ngày 6/2/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (trái) tới Việt Nam để dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, ngày 6/2/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 27/2 tuyên bố rằng bất kể sự nhượng bộ nào mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội đều sẽ có ý nghĩa quan trọng, vì điều đó có nghĩa là sẽ có tiến triển hơn nữa trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Kim Eui-kyeom phát biểu trong một cuộc họp báo hàng ngày: "(Chúng tôi không thể) nói rằng một thỏa thuận nhỏ có nghĩa là thất bại và chỉ một thỏa thuận lớn mới là thành công."

[Tổng thống Hàn-Mỹ sẽ điện đàm ngay sau thượng đỉnh Mỹ-Triều]

Tuyên bố trên được đưa ra để đáp lại một số tuyên bố và tin tức cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai sẽ chỉ đạt được tiến bộ có ý nghĩa khi các nước đạt được "thỏa thuận lớn," theo đó Triều Tiên đồng ý thực hiện các bước phi hạt nhân hóa tích cực.

Theo quan chức này, đây là một quá trình liên tục, các thỏa thuận lớn bao gồm các thỏa thuận nhỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục