Hàn Quốc mong ông Kim Jong-un dự hội nghị thượng đỉnh với ASEAN

Tổng thống Moon Jae-in hy vọng vào "cơ hội không dễ gì có được" như vậy để cùng ngồi với lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN và ông Kim Jong-un.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/11 bày tỏ lấy làm tiếc việc Triều Tiên đã từ chối lời mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đồng thời, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon nhấn mạnh, Tổng thống Moon Jae-in muốn có một cơ hội chung để kêu gọi sự ủng hộ quốc tế cho tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, bà Ko Min-jung nêu rõ, quan điểm của Tổng thống Hàn Quốc không thay đổi rằng lãnh đạo hai miền Triều Tiên cần gặp nhau thường xuyên nhất có thể và thực hiện nỗ lực chung nhằm giành được "sự thấu hiểu và ủng hộ" toàn cầu cho sự hợp tác liên Triều và việc thiết lập hòa bình trên bán đảo này.

[Ông Kim Jong-un từ chối dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Hàn Quốc-ASEAN]

Do đó, Tổng thống Moon Jae-in hy vọng vào "cơ hội không dễ gì có được" như vậy để cùng ngồi với lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN và ông Kim Jong-un.

Trước đó vài giờ, Triều Tiên tuyên bố nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã từ chối tham dự sự kiện ở Busan dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Theo Bình Nhưỡng, việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Busan tham dự hội nghị thượng đỉnh nêu trên là "vô nghĩa" trong bối cảnh việc thực thi các thỏa thuận đạt dược giữa ông với Tổng thống Moon Jae-in không mấy tiến triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục