Hàn Quốc muốn đàm phán với Triều Tiên về dự án đường sắt

Ngày 29/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố sẵn sàng đàm phán với CHDCND Triều Tiên về việc nối tuyến đường sắt liên Triều với tuyến đường xuyên Siberi, thậm chí kết nối với cả châu Âu.

Ngày 29/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố sẵn sàng đàm phán với CHDCND Triều Tiên về việc nối tuyến đường sắt liên Triều với tuyến đường xuyên Siberi, thậm chí kết nối với cả châu Âu.

Phát biểu với báo giới trong khi đang ở thăm Nga, ông Lee Myung-bak cho biết trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hai bên đã nhất trí tiếp tục nỗ lực nhằm nối tuyến đường sắt liên Triều với tuyến đường xuyên Siberi và hai bên đều nhận thức được tầm quan trọng của dự án kết nối tuyến đường sắt này.Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ quan tâm đến dự án này vì nó sẽ có tác động tích cực đối với việc phát triển kinh tế của Triều Tiên.

Theo ông, dự án này có tầm quan trọng đặc biệt bởi nó nối liền bán đảo Triều Tiên với châu Âu qua Nga, giúp tăng cường hòa bình, giảm căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á. Nếu dự án được triển khai, vận tải hàng hóa từ Hàn Quốc sang châu Âu sẽ chỉ mất 20 ngày.


Ông Lee Myung-bak cũng cho biết đại diện Chính phủ Nga sẽ thông báo với Triều Tiên về dự án này trước, sau đó Hàn Quốc sẽ tiếp tục đàm phán nếu cơ hội cho phép./.

Tin cùng chuyên mục