Hàn Quốc muốn đàm phán với Triều Tiên về tiền lương ở Kaesong

Hồi đầu tháng, Triều Tiên đã tuyên bố loại bỏ mức mức trần 5% cho việc tăng lương và thông báo kế hoạch nhằm giảm bớt các yêu cầu làm thêm giờ và tiền công.
Hàn Quốc muốn đàm phán với Triều Tiên về tiền lương ở Kaesong ảnh 1Công nhân Triều Tiên làm việc trong nhà máy của Hàn Quốc tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong. (Nguồn: AP)

Trong cuộc họp báo ngày 26/12, Hàn Quốc cho biết nước này sẽ sớm đề nghị đàm phán với Bình Nhưỡng về cách thức quy định tiền lương cho người lao động Triều Tiên tại Khu công nghiệp liên Triều Kaesong.

Phát biểu với báo giới, Phó Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Park Soo-jin nói: “Chính phủ có kế hoạch đề nghị mở các cuộc tham vấn với Triều Tiên trong tương lai gần để giải quyết vấn đề này. Thời gian vẫn chưa được quyết định."

Hàn Quốc bất ngờ trước quyết định đơn phương của Triều Tiên về sửa đổi hệ thống trả lương cho 53.000 lao động trong khu công nghiệp liên Triều Kaesong tại thị trấn cùng tên nằm trên lãnh thổ Triều Tiên. Hồi đầu tháng, Triều Tiên đã tuyên bố loại bỏ mức mức trần 5% cho việc tăng lương. Bình Nhưỡng cũng thông báo kế hoạch nhằm giảm bớt các yêu cầu làm thêm giờ và tiền công.

Phía Hàn Quốc cho rằng vấn đề này cần được quyết định thông qua đối thoại liên Triều. Đầu tuần, một nhóm doanh nhân Hàn Quốc có nhà máy tại khu công nghiệp Kaesong đã đệ đơn khiếu nại chính thức với Triều Tiên về vấn đề này.

Đề cập vấn đề rộng hơn của các quan hệ liên Triều, Phó Phát ngôn viên Park Soo-jin nhắc lại rằng Seoul đang theo dõi chặt chẽ thái độ của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục