Hàn Quốc muốn giảm quy mô tập trận với Mỹ vì Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, nước này muốn giảm quy mô các cuộc tập tranh chung với Mỹ vào năm tới nhằm thúc đẩy ngoại giao hạt nhân với Triều Tiên.
Hàn Quốc muốn giảm quy mô tập trận với Mỹ vì Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung với lính thủy đánh bộ Mỹ tại Pohang, Hàn Quốc ngày 2/4/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 20/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, nước này muốn giảm quy mô các cuộc tập tranh chung với Mỹ vào năm tới nhằm thúc đẩy ngoại giao hạt nhân với Triều Tiên.

Đồng minh Mỹ-Hàn đã ngừng nhiều cuộc tập trận chung trong năm nay, trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang dần lắng dịu và Washington bắt đầu đối thoại nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Lâu nay, Triều Tiên vẫn chỉ trích các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn là hành động “tập dượt cho chiến tranh.” 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, trong khi các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra, Seoul và Washington đang thảo luận việc giảm bớt quy mô các cuộc tập trận thường lệ, trong đó tập trận “Đại bàng non” và hai cuộc tập trận sở chỉ huy giả định vào năm tới.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: “Các cuộc tập trận chung sẽ diễn ra cả năm, sau khi điều chỉnh quy mô.” Kế hoạch này cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc tập trận lớn mùa Hè được biết tới với tên gọi "Người Bảo vệ Tự do Ulchi," mà lần đầu tiên trong vòng 28 năm đã bị đình chỉ hồi năm ngoái.

Trong bài phát biểu ngày 20/12, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố, nền quốc phòng vững mạnh của đất nước đã củng cố “một chương mới trong lịch sử hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.” Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Đây mới chỉ là nền hòa bình tạm thời. Chúng ta cần thiết lập một nền hòa bình vững vàng, lâu dài vào năm tới.” 

Tuy nhiên, chuyên gia Shin Beom-chul từ Viện nghiên cứu Chính sách châu Á ở Seoul nhận xét, các cuộc tập trận lớn hơn có thể được tiến hành trở lại nếu không có tiến triển trong đàm phán hạt nhân. Ông chia sẻ: “Nếu không có tiến triển nào trước mùa Hè tới, Mỹ sẽ đối mặt với sức ép đáng kể ở quê nhà và có thể cố gắng khôi phục cuộc tập trận 'Người Bảo vệ Tự do Ulchi'”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục