Hàn Quốc muốn hợp tác với Iran trong lĩnh vực điện hạt nhân

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran vừa cho biết Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn hợp tác với nước này trong các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Hàn Quốc muốn hợp tác với Iran trong lĩnh vực điện hạt nhân ảnh 1Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran vừa cho biết Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn hợp tác với nước này trong các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Theo Thời báo Tehran của Iran ngày 28/1, phát biểu tại một cuộc họp mới đây của Hội đồng Đối ngoại Chiến lược Iran, ông Salehi nói rằng: "Tại cuộc găp với Đại sứ Hàn Quốc ở thủ đô Tehran, phía Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Iran trong việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân."

Theo ông Salehi, một số quốc gia châu Âu cũng có nguyện vọng hợp tác với Tehran trong lĩnh vực điện nguyên tử.

Chuyên gia vật lý hạt nhân hàng đầu của Iran cũng cho biết thêm Iran cũng muốn hợp tác với Hàn Quốc trong các dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ và nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng cung cấp cho Seoul các thiết bị y tế hạt nhân tiên tiến cũng như các công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục