Hàn Quốc muốn hợp tác với Việt Nam phát triển công nghiệp điện

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng tìm kiếm được các cơ hội tham gia vào các dự án kinh doanh, đầu tư phát triển ngành công nghiệp điện tại Việt Nam.
Hàn Quốc muốn hợp tác với Việt Nam phát triển công nghiệp điện ảnh 1Vận hành thiết bị điện tại Nhà máy Nhơn Trạch 2, Đồng Nai. (Ảnh: Huy Hùng/TTTXVN)

Ngày 24/3, tại hội thảo “Hợp tác phát triển ngành công nghiệp điện Hàn Quốc-Việt Nam,” ông Sang Hyup Park, Trưởng Thương vụ Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hiện tại có khá nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác phát triển ngành công nghiệp điện với những công ty Việt Nam.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đồng thời muốn giới thiệu đến thị trường Việt Nam những thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong ngành điện Hàn Quốc.

 

Theo ông Sang Hyup Park, ngành công nghiệp điện lực của Hàn Quốc đã liên tục phát triển với nền tảng quan trọng nhất chính là sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và ổn định của Hàn Quốc trong thời gian qua.

Cụ thể vào năm 1961, khi Hàn Quốc đặt nền tảng đầu tiên cho sự tăng trưởng kinh tế thì công suất phát điện chưa bằng 1/240 so với hiện nay, đường tải điện chưa được 1/6, đường phân phối điện chưa bằng 1/49.

Tuy nhiên, quá trình phát triển của ngành công nghiệp điện của nước này đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, điển hình từ tỷ lệ thất thoát trên đường truyền luôn ở mức 23% vào năm 1961, thì hiện nay tỷ lệ này chỉ còn 3,73%, đây là chỉ số thất thoát thấp điện nhất thế giới.

Với những thế mạnh và kinh nghiệm đó, doanh doanh Hàn Quốc có thể đóng góp vào sự phát triển cả chất và lượng vào sự phát triển ngành công nghiệp điện Việt Nam thông qua việc thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao thương, dự án đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tại hội thảo, một số doanh nghiệp Hàn Quốc chia sẻ, Chính phủ Việt Nam đang dành nhiều sự quan tâm và đầu tư phát triển lĩnh vực điện lực, đây cũng là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế.

Do đó, doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng tìm kiếm được các cơ hội và nắm bắt được những điều thuận lợi để tham gia vào các dự án kinh doanh, đầu tư phát triển ngành công nghiệp điện tại Việt Nam; đồng thời thương thảo và tìm ra những phương thức hợp tác phù hợp trên cơ sở đôi bên cùng có lợi với các doanh nghiệp Việt Nam.

Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu là những công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển ngành công nghiệp điện như tủ điện điện áp cao và thấp, máy phát điện, máy biến thế và các thiết bị của máy biến thế, thiết bị biến dòng các loại, biến áp truyền tải, hệ thống phân phối và truyền tải điện, hệ thống năng lượng gió…

Trong khuôn khổ hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thương vụ Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (Kotra), Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (Kepco) tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam còn tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường, gặp gỡ trực tiếp đối tác, cập nhật thông tin và tìm hiểu thực trạng phát triển ngành công nghiệp điện tại Việt Nam cũng như Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục