Hàn Quốc muốn tăng cường quan hệ song phương với Myanmar

Hàn Quốc muốn tăng cường quan hệ với Myanmar, đồng thời ca ngợi cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11 vừa qua được tiến hành một cách hòa bình tại đất nước Đông Nam Á này.
Hàn Quốc muốn tăng cường quan hệ song phương với Myanmar ảnh 1Một đường phố ở cố đô Yangon của Myanmar. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này ngày 10/11 nhấn mạnh Hàn Quốc muốn tăng cường quan hệ với Myanmar, đồng thời ca ngợi cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11 vừa qua được tiến hành một cách hòa bình tại đất nước Đông Nam Á này.

Tuyên bố có đoạn viết: “Chính phủ chúng tôi kỳ vọng Chính phủ Myanmar sẽ tiếp tục cải cách, mở cửa và phát triển đất nước dựa trên cơ sở kết quả của cuộc tổng tuyển cử lịch sử.”

Ngoài ra, tuyên bố trên còn gọi cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Myanmar là một “mốc lịch sử” trong sự phát triển của nền dân chủ tại Myanmar, đồng thời ghi nhận cuộc tổng tuyển cử đã được tiến hành “một cách hòa bình và trật tự” với sự tham gia tích cực của người dân.

Trong văn bản trên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nhấn mạnh nước này sẽ hợp tác chặt chẽ với Myanmar để thúc đẩy quan hệ song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục