Hàn Quốc muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế với Hòa Bình

Đánh giá cao tiềm năng của Hòa Bình, Đại sứ quán Hàn Quốc đề nghị tỉnh sớm xây dựng các dự án cụ thể để giới thiệu nhà đầu tư Hàn Quốc tới tìm hiểu, chọn phương thức đầu tư, viện trợ phù hợp.
Hàn Quốc muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế với Hòa Bình ảnh 1Vẻ đẹp say lòng người của thung lũng Mai Châu, Hòa Bình. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Ngày 10/3, sau khi khảo sát Khu công nghiệp Lương Sơn, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do ông Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu, cùng đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, do Đại sứ Jun Dae Joo dẫn đầu, đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình .

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình hoan nghênh Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc đã phối hợp xúc tiến hoạt động hỗ trợ tỉnh Hòa Bình trong thu hút đầu tư và viện trợ ODA.

Hòa Bình là tỉnh ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, công nghiệp và du lịch.

Đến hết năm 2014, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 30 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư là 464 triệu USD; trong đó Hàn Quốc là nước đứng hàng thứ hai về các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với 7 dự án và tổng vốn đầu tư 54,9 triệu USD trên các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, máy ảnh dành cho điện thoại di động, may mặc….

Trên địa bàn tỉnh có sân golf Phượng Hoàng 54 lỗ nhiều năm nay hoạt động rất có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn và Đại sứ Jun Dae Joo cho rằng tỉnh Hòa Bình ở vị trí địa lý thuận lợi, cần tiếp tục có cơ chế chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, tạo sự khác biệt để đón nguồn vốn của các tập đoàn lớn, phát triển nhanh du lịch văn hóa, sinh thái và vui chơi giải trí, đón khách du lịch từ Hàn Quốc.

Tỉnh Hòa Bình sớm xây dựng các dự án cụ thể để Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc giới thiệu các nhà đầu tư Hàn Quốc tới tìm hiểu, chọn lựa phương thức đầu tư, viện trợ phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục