Hàn Quốc muốn Trung Quốc hợp tác để thống nhất hai miền Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi Bắc Kinh hợp tác trong việc đặt nền móng cho sự thống nhất giữa hai miền Triều Tiên.
Hàn Quốc muốn Trung Quốc hợp tác để thống nhất hai miền Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn ngày 4/2, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi Bắc Kinh hợp tác trong việc đặt nền móng cho sự thống nhất giữa hai miền Triều Tiên.

Bà Park Geun-hye nói: "Đây là thời điểm mà chúng ta cần có sự hợp tác và quan tâm của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc, trong việc đặt nền móng cụ thể cho sự thống nhất”. Trung Quốc được dư luận rộng rãi cho là đòn bẩy quan trọng đối với Triều Tiên, quốc gia từ lâu đã phụ thuộc vào sự ủng hộ ngoại giao và viện trợ kinh tế của Bắc Kinh.

Ông Thường Vạn Toàn đến thủ đô Seoul hôm 3/2 trong chuyến thăm Hàn Quốc 3 ngày để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Han Min-koo về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và các biện pháp tăng cường quan hệ quân sự song phương. Các cuộc đàm phán quốc phòng song phương diễn ra sau khi lãnh đạo 2 nước nhất trí tăng cường quan hệ quân sự tại một cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra hồi tháng 7/2014.

Về mặt kỹ thuật, bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc thông qua một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục