Hàn Quốc, Mỹ gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền thêm sáu tháng

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã nhất trí gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ thêm 6 tháng để đối phó với những khó khăn do sự tái bùng phát dịch COVID-19.
Hàn Quốc, Mỹ gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền thêm sáu tháng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: 123RF)

Ngày 17/12, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết BoK và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nhất trí gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ thêm 6 tháng để đối phó với những khó khăn do sự tái bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

BoK và Fed đã nhất trí gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương trị giá 60 tỷ USD thêm 6 tháng đến ngày 30/9/2021. Hai ngân hàng trung ương này trước đó đã ký thỏa thuận hoán đổi này vào cuối tháng Ba để giúp ổn định thị trường tài chính trong bối cảnh biến động gia tăng do dịch COVID-19.

[Hàn Quốc cấp thêm hơn 2 tỷ USD cho ngân hàng theo thỏa thuận với Mỹ]

Trong một tuyên bố, BoK cho biết việc gia hạn nhằm giải quyết trước những bất ổn từ sự tái bùng phát COVID-19 mặc dù ưu tiên rủi ro đã được khôi phục gần như trên thị trường tài chính toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục