Hàn Quốc: Mỹ sẽ tăng cường gây sức ép và trừng phạt Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cho biết điểm chính trong chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Triều Tiên là "trừng phạt và gây sức ép."
Hàn Quốc: Mỹ sẽ tăng cường gây sức ép và trừng phạt Triều Tiên ảnh 1 Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cho biết điểm chính trong chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Triều Tiên là "trừng phạt và gây sức ép."

Hãng thông tấn Yonhap dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Yun Byung-se cho biết khi trả lời các phương tiện truyền thông về vấn đề liên quan tới khả năng mở cánh cửa đối thoại với Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng cần phải có một số điều kiện, không phải là đối thoại giống như trong quá khứ, mà cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa phải được tiến hành một cách chân thành.

[Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên]

Đề cập đến chính sách mới của Chính phủ Mỹ đối với Triều Tiên, ông Yun cho biết chính sách này có đề cập đến các cụm từ "giới hạn lớn nhất" và "can thiệp, gây sức ép ở giới hạn lớn nhất."

Đối với việc yêu cầu Trung Quốc chấm dứt cung cấp dầu thô cho Triều Tiên trong trường hợp Bình nhưỡng thử hạt nhân lần 6, Ngoại trưởng Yun cho biết Chính phủ Trung Quốc dù không dừng cung cấp dầu thô cho Bình Nhưỡng thì cũng sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt mạnh tương ứng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục