Hàn Quốc, Mỹ thảo luận các bước tiếp theo sau đàm phán liên Triều

Ngoại trưởng hai nước Hàn Quốc, Mỹ đã điện đàm thảo luận về kết quả của cuộc đàm phán cấp cao liên Triều gần đây, cũng như cách tăng cường phối hợp về các vấn đề lớn mà hai bên cùng quan tâm.
Hàn Quốc, Mỹ thảo luận các bước tiếp theo sau đàm phán liên Triều ảnh 1Ngoại trưởng Kang Kyung-wha ( trái) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: english.hani.co.kr)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, Ngoại trưởng nước này Kang Kyung-wha và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ngày 12/1 đã có cuộc điện đàm thảo luận về kết quả của cuộc đàm phán cấp cao liên Triều gần đây, cũng như cách tăng cường phối hợp về các vấn đề lớn mà hai bên cùng quan tâm.

Trong cuộc điện đàm, bà Kang Kyung-wha tái khẳng định rằng Hàn Quốc sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên song song với các nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng đối đầu hạt nhân hiện nay. Hai quan chức cũng trao đổi ý kiến về kết quả của cuộc hội đàm liên Triều tại làng đình chiến Panmunjom hôm 9/1 vừa qua.

Bà Kang Kyung-wha cũng bày tỏ cảm ơn phía Mỹ vẫn duy trì nguyên tắc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên vốn đã góp phần dẫn tới cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên kể từ năm 2015.

[Hàn Quốc và Mỹ bàn cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên]

Về phần mình, ông Tillerson cho rằng việc hai miền Triều Tiên nối lại đàm phán là điều “đáng khích lệ," đồng thời kêu gọi phối hợp chặt chẽ để đưa ra các biện pháp tiếp theo. Hai vị ngoại trưởng nhất trí gặp nhau bên lề một cuộc họp, dự kiến sẽ được tổ chức tại Canada vào tuần tới để thảo luận thêm về hợp tác song phương.

Cuộc điện đàm này diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm hôm 10/1, trong đó hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ tăng cường phối hợp chính sách liên quan đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục