Hàn Quốc nâng cảnh báo về nguy cơ bị Triều Tiên tấn công mạng

Ngày 23/12, Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã nâng cảnh báo về nguy cơ bị Triều Tiên tấn công mạng.
Hàn Quốc nâng cảnh báo về nguy cơ bị Triều Tiên tấn công mạng ảnh 1Các nhân viên Công ty Điện Hạt nhân Wolseong ở Gyeongju tham gia cuộc diễn tập. (Nguốn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 23/12, Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã nâng cảnh báo về nguy cơ bị Triều Tiên tấn công mạng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho rằng “sự thực là (mức cảnh báo) đã được tăng cường,” ám chỉ hệ thống phòng thủ mang tên “INFOCON,” viết tắt của Điều kiện tác chiến thông tin.

Ông nói: “Theo nhận thức của tôi, lực lượng vũ trang của chúng ta đã tăng cường tư thế sẵn sàng chiến đấu chống lại hiểm họa tấn công mạng gần đây của Triều Tiên và (một vụ việc) liên quan tới lò phản ứng hạt nhân.” Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thêm chi tiết về vấn đề này.

Bình luận trên được ông Kim đưa ra khi được hỏi về phản ứng của quân đội Hàn Quốc sau khi nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân nước này tiết lộ rằng gần đây các hệ thống máy tính của họ bị xâm nhập làm gia tăng quan ngại rằng các tin tặc, trong đó có những kẻ có khả năng liên kết với Triều Tiên, sẽ tấn công cơ sở hạ tầng chủ chốt của Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục