Hàn Quốc nâng cấp hệ thống máy tính để đối phó tin tặc

Động thái này được đưa ra một năm sau khi các tin tặc giả làm Bộ Thống nhất gửi thử điện tử với mã độc cho các phóng viên đưa tin cho bộ này cũng như những người liên quan.
Hàn Quốc nâng cấp hệ thống máy tính để đối phó tin tặc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Yonhap đưa tin các quan chức ngày 21/6 cho biết Bộ Thống nhất Hàn Quốc có kế hoạch nâng cấp hệ thống máy tính để tăng cường an ninh chống lại khả năng Triều Tiên và các tin tặc khác tiến hành các cuộc tấn công mạng.

Động thái trên được đưa ra một năm sau khi các tin tặc giả làm Bộ Thống nhất gửi thử điện tử với mã độc cho các phóng viên đưa tin cho bộ này cũng như những người liên quan.

[Triều Tiên không có ý định hủy kế hoạch rải truyền đơn chống Hàn Quốc]

Các chuyên gia an ninh mạng vào thời điểm đó tin rằng Triều Tiên đứng sau những vụ tấn công này.

Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định nỗ lực nâng cấp hệ thống máy tính khi cho rằng "các cuộc tấn công mạng tinh vi sử dụng công nghệ tân tiến đang ngày càng gia tăng."

Bằng cách nâng cấp hệ thống, Bộ Thống nhất muốn phát hiện và phân tích bất kỳ mối đe dọa tiên tiến (APT) nào nhằm vào bộ này. Bộ có kế hoạch đầu tư 320 triệu won (265.000 USD) để nâng cấp hệ thống, dự kiến mất 6 tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục