Hàn Quốc nêu bật 'tinh thần liên minh' với Mỹ về trừng phạt Iran

Mỹ yêu cầu Hàn Quốc ngừng hoạt động nhập khẩu dầu của Iran nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt, đáp lại, Seou đề nghị chính phủ 2 nước cần hợp tác trên cơ sở liên minh về vấn đề này.
Hàn Quốc nêu bật 'tinh thần liên minh' với Mỹ về trừng phạt Iran ảnh 1 Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran nằm cách thủ đô Tehran 1200km về phía nam. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Yonhap đưa tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/7 cho biết tại cuộc hội đàm với Mỹ trong tuần này về các biện pháp trừng phạt Iran, Hàn Quốc đã nêu bật hai vấn đề: Tinh thần liên minh và các tình huống đặc biệt nước này phải đối mặt.

Chính phủ Hàn Quốc đã cử một phái đoàn liên ngành do Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề kinh tế Yun Kang-hyeon dẫn đầu, tới thủ đô Washington DC (Mỹ) để hội đàm về vấn đề gai góc này.

Đoàn Hàn Quốc ngày 19/7 đã gặp ông Francis Fannon, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề tài nguyên năng lượng, và khoảng 10 quan chức bộ tài chính và nhà nước khác.

[Iran xây nhà máy chuẩn bị cho hoạt động làm giàu urani]

Đây là vòng đàm phán song phương thứ hai về quyết định của Washington nối lại một loạt biện pháp trừng phạt Iran. Các cuộc đàm phán trước đó đã được tổ chức tại Seoul hồi tháng Sáu vừa qua.

Mỹ đã yêu cầu Hàn Quốc và một số quốc gia khác ngừng hoạt động nhập khẩu dầu của Iran nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp cùng với thông báo hồi tháng Năm vừa qua về việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký hồi năm 2015, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện.

Hạn chót để các nước này thực hiện yêu cầu của Mỹ là vào ngày 4/11 tới.

Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: "Ông Yun Kang-hyeon đã đề nghị rằng hai chính phủ Mỹ-Hàn hợp tác chặt chẽ hơn trên cơ sở tinh thần liên minh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục