Hàn Quốc nêu lý do không mở lại khu công nghiệp chung Kaesong

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 25/10 cho biết nước này hiện không có kế hoạch mở lại khu công nghiệp chung ở thị trấn vùng biên Kaesong của Triều Tiên.
Hàn Quốc nêu lý do không mở lại khu công nghiệp chung Kaesong ảnh 1Khu công nghiệp chung Kaesong ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 25/10 cho biết nước này hiện không có kế hoạch mở lại khu công nghiệp chung ở thị trấn vùng biên Kaesong của Triều Tiên.

Theo cơ quan này, việc nối lại hoạt động khu công nghiệp Kaesong là điều không thể nếu các lệnh trừng phạt quốc tế chống Triều Tiên không được dỡ bỏ.

[Khả năng các doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Triều Tiên trong tuần tới]

Những tuyên bố trên được Seoul đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã quyết định rút lại quyết định phong tỏa hay tịch thu các tài sản của Hàn Quốc tại đây cũng như tại khu nghỉ dưỡng và các cơ sở do Hàn Quốc xây dựng trên Núi Kumgang.

Một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc giấu tên khẳng định: "Điều này là không đúng". Quan chức này cũng bác bỏ thông tin cho rằng Seoul có kế hoạch mở lại khu công nghiệp chung này trong tương lai gần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục