Hàn Quốc nghi Triều Tiên đánh cắp thông tin cá nhân

Hàn Quốc cáo buộc hai công dân nước này hợp tác với tin tặc Triều Tiên đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu người Hàn Quốc.
Mạng tin Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 8/4 đưa tin Văn phòng công tố trung ương Seoul ngày 7/4 đã cáo buộc hai công dân nước này hợp tác với các tin tặc Triều Tiên ở Trung Quốc để điều hành các trang web bất hợp pháp và đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu người Hàn Quốc.

Các điều tra viên Hàn Quốc tìm thấy dữ liệu cá nhân của 140 triệu thông tin cá nhân nằm trong máy tính của hai nghi can này và cho rằng chúng có thể đã chia sẻ thông tin cho Triều Tiên. Trong số đó, có 1.000 dữ liệu được phát hiện là lấy được từ một mật vụ và một tin tặc Triều Tiên hồi năm 2011.

Người phát ngôn của cơ quan công tố cho biết: "Dữ liệu mà bọn tin tặc lấy được bằng cách xâm nhập vào các trang web của cửa hiệu bách hóa và các tiệm bán hàng trên mạng cũng như từ các đối tượng giao dịch bất hợp pháp. Nếu những thông tin này được chuyển cho Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ có trong tay một số lượng đáng kể các thông tin cá nhân của người Hàn Quốc."

Một trong hai nghi can này, có họ Choi, đã bị nghi ngờ có liên hệ với mật vụ và tin tặc Triều Tiên từ năm 2007.

Nghi can Choi đã bị cáo buộc nhận các chương trình thư rác chứa mã độc do các kỹ sư tin học Triều Tiên phát triển. Ngoài ra, Choi cũng có quyền truy nhập với khoảng 68.000 địa chỉ Internet Hàn Quốc và sử dụng chúng để đăng quảng cáo mời gọi người dùng đến các trang web khiêu dâm.

Các dữ liệu mà nghi can này có bao gồm các thư điện tử và số đăng ký cư trú./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục