Hàn Quốc nghiên cứu phát triển tên lửa tầm xa

Hàn Quốc đã bắt đầu nghiên cứu phát triển các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa hơn các loại tên lửa hiện nay của nước này.
Ngày 8/10, người đứng đầu Cơ quan quản lý Chương trình Thành tựu Quốc phòng Hàn Quốc, ông Byun Moo-Keun cho biết cơ quan này đã bắt đầu nghiên cứu phát triển các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa hơn các loại tên lửa hiện nay của nước này.

Trả lời câu hỏi của các nghị sĩ quốc hội trong một phiên họp được phát trên truyền hình, ông Byun Moo-Keun cho biết cơ quan trên đang nghiên cứu một tên lửa có tầm bắn hơn 500km, tuy nhiên ông từ chối thông tin chi tiết về kế hoạch này "vì lý do an ninh".

Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn Quốc, Seoul phải giới hạn tầm bắn của các loại tên lửa mà nước này sở hữu ở mức tối đa 300km.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đã có những ý kiến kêu gọi phá bỏ hạn chế trên sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa mà phương Tây cho là thử tên lửa tầm xa hồi tháng 4 và thử hạt nhân lần hai hồi tháng 5 vừa qua.

Tháng trước, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Tướng Lee Sang-Eui tuyên bố Hàn Quốc cần có các tên lửa tầm bắn xa hơn để đối phó với những đe dọa từ phía Triều Tiên.

Tuy nhiên, tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Walter Sharp cho rằng Seoul hiện chưa cần phát triển các loại tên lửa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục