Hàn Quốc nghiên cứu tài trợ ba dự án trọng điểm cho Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết Hàn Quốc đang nghiên cứu tài trợ cho Việt Nam ba dự án giao thông trọng điểm.
Hàn Quốc nghiên cứu tài trợ ba dự án trọng điểm cho Việt Nam ảnh 1Cầu Vĩnh Thịnh nhìn từ phía huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tại lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C, vượt sông Hồng nối thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội với huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, diễn ra sáng 8/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết Hàn Quốc đang nghiên cứu tài trợ cho Việt Nam ba dự án giao thông trọng điểm.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, Việt Nam đã đề xuất với Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và EDCF đang nghiên cứu ba dự án tiếp theo để tài trợ vốn, đó là dự án xây dựng cầu Hưng Hà (vượt sông Hồng nối tỉnh Hà Nam với tỉnh Hưng Yên), dự án hành lang ven biển phía Nam - Giai đoạn 2, dự án xây dựng đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Trưởng Đinh La Thăng đánh giá ba dự án này rất quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ là động lực phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Ngoài cầu Vĩnh Thịnh vừa được hoàn thành, EDCF đã tài trợ cho nhiều dự án giao thông của Việt Nam như dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 (thực hiện 1995-1999); dự án đường Hành lang ven biển phía Nam (SCCP); dự án Kết nối trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long; dự án Hệ thống giao thông thông minh (ITS) cho đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương; dự án xây dựng cầu Vàm Cống; dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục