Hàn Quốc nghiên cứu tên lửa đạn đạo tầm bắn 800km

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã chỉ thị thúc đẩy nghiên cứu tên lửa đạn đạo tầm bắn 800km có khả năng đánh trúng mục tiêu ở Triều Tiên.
Hãng thông tấn Yonhap cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwang-jin ngày 31/1 đã chỉ thị thúc đẩy nghiên cứu và triển khai tên lửa đạn đạo tầm xa, có khả năng đánh trúng mục tiêu trên khắp lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Tuyên bố trên được ông Kim Kwang-jin đưa ra trong chuyến thăm một đơn vị quân đội Hàn Quốc đồn trú ở giáp giới với Triều Tiên sau khi chính quyền Triều Tiên đe dọa tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc.

Kể từ tháng 10/2012, khi Mỹ chấp thuận tăng bán kính hiệu lực tên lửa Hàn Quốc lên 800km, trong nước đã bắt đầu việc nghiên cứu phát triển hệ thống có khả năng bắn trúng mục tiêu ở bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục