Hàn Quốc nhấn mạnh quyền kiểm soát tại đảo Ieodo

Hàn Quốc nhấn mạnh quyền kiểm soát "bất biến" tại đảo Ieodo - khu vực chồng lấn với Vùng ADIZ mà Trung Quốc tuyên bố trên biển Hoa Đông,

Theo AFP, ngày 25/11, Hàn Quốc đã nhấn mạnh quyền kiểm soát "bất biến" tại đảo Ieodo - khu vực chồng lấn với Vùng Xác định Phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc tuyên bố mới đây trên biển Hoa Đông, đồng thời tuyên bố sẽ nêu vấn đề này trong cuộc hội đàm cấp cao sắp tới với Bắc Kinh.

Trả lời báo giới, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok nói: "Tôi muốn khẳng định lại rằng Hàn Quốc có quyền kiểm soát lãnh thổ bất biến đối với đảo đá ngầm Ieodo."

Ông cho biết thêm hai bên sẽ "thảo luận sâu rộng" về vấn đề này ở cấp thứ trưởng quốc phòng tại thủ đô Seoul vào ngày 28/11 tới.

Trước đó, trong một nỗ lực nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền đối với Ieodo, Hàn Quốc đã xây dựng một trạm nghiên cứu hàng hải trên đảo đá ngầm này hồi năm 2003, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc.

Hôm 23/11, Trung Quốc đã tuyên bố thành lập ADIZ trên biển Hoa Đông, bao trùm cả các đảo đang tranh chấp với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong diễn biến khác cùng ngày, với những lời lẽ mạnh mẽ, truyền thông Trung Quốc đã lên án Nhật Bản là "đạo đức giả và trơ tráo" khi chỉ trích quyết định thiết lập ADIZ của Bắc Kinh, đồng thời tuyên bố: "Trung Quốc có lý do hoàn toàn ngay thẳng và chính đáng để thiết lập ADIZ riêng của mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục