Hàn Quốc: Nhân quyền là ưu tiên trong chính sách với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chọn vấn đề hạt nhân và nhân quyền là ưu tiên hàng đầu trong chính sách của Seoul đối với Triều Tiên.
Hàn Quốc: Nhân quyền là ưu tiên trong chính sách với Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun- hye chủ trì phiên họp nội các. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 30/9, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chọn vấn đề hạt nhân và nhân quyền là ưu tiên hàng đầu trong chính sách của Seoul đối với Triều Tiên.

Trong một cuộc họp nội các, bà Park Geun-hye cho biết: "Cải thiện và thay đổi cuộc sống của người dân Triều Tiên là một mục tiêu quan trọng trong việc tái thống nhất hai miền. Vấn đề nhân quyền của Triều Tiên đóng vai trò vô cùng quan trọng để xây dựng nền tảng cho mục tiêu thống nhất hai miền Triều Tiên một cách hòa bình."

Bà Park Geun-hye cũng khẳng định các vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân và nhân quyền của Bình Nhưỡng "là nội dung quan trọng trong chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên" để bán đảo Triều Tiên được hòa bình và hạnh phúc."

Rất hiếm khi một tổng thống Hàn Quốc đề cập tới vấn đề nhân quyền Triều Tiên do những người tiền nhiệm của bà Park Geun-hye, đa phần theo chủ nghĩa tự do, lo ngại điều này sẽ khiến quan hệ hai miền càng trở nên tồi tệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục