Hàn Quốc, Nhật Bản chỉ trích vụ phóng thử vũ khí mới của Triều Tiên

Hàn Quốc, Nhật Bản đều chỉ trích mạnh mẽ việc Triều Tiên phóng thử vũ khí tại bờ biển phía Đông, nhất là trong bối cảnh toàn thế giới đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh.
Hàn Quốc, Nhật Bản chỉ trích vụ phóng thử vũ khí mới của Triều Tiên ảnh 1Người dân theo dõi qua truyền hình vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/3, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã gọi vụ phóng thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên là hành động “rất không phù hợp” trong bối cảnh toàn thế giới đang phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Phía Hàn Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên chấm dứt ngay những động thái khiêu khích quân sự tương tự. Hiện các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các chi tiết cụ thể liên quan đến động thái quân sự này của Triều Tiên.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản thông báo vật thể bay phóng từ Triều Tiên không đi vào địa phận Nhật Bản và cũng không đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. Chính phủ Nhật Bản lên án Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Sáng 21/3, Triều Tiên đã phóng hai vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bờ biển phía Tây của nước này hướng ra phía Đông Biển Nhật Bản.

Địa điểm rơi của vật thể bay nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và không gây ra thiệt hại nào đối với tàu thuyền và máy bay của Nhật Bản.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, các vật thể trong vụ phóng sáng 21/3 của Triều Tiên đã bay xa 410km và đạt độ cao tối đa là 50km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục