Hàn Quốc nhất trí thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và Nhật Bản

Các thành viên Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia đã nhất trí tăng cường hợp tác với Tokyo và Bắc Kinh để các cuộc gặp thượng đỉnh mới đây nhất có thể dẫn tới "những kết quả cụ thể."
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (giữa) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Thành Đô, Trung Quốc, ngày 24/12/2019. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (giữa) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Thành Đô, Trung Quốc, ngày 24/12/2019. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Theo Yonhap, các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu Hàn Quốc ngày 26/12 đã nhất trí tăng cường những nỗ lực cho mối quan hệ thân thiết hơn giữa nước này và các cường quốc láng giềng Trung Quốc và Nhật Bản.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Seoul đã rà soát lại những kết quả của các cuộc hội đàm của Tổng thống Moon Jae-in tại Trung Quốc hồi đầu tuần này.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho hay trong phiên họp hàng tuần của Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), các thành viên của ủy ban này đã nhất trí tăng cường hợp tác với Tokyo và Bắc Kinh để các cuộc gặp thượng đỉnh mới đây nhất có thể dẫn tới "những kết quả cụ thể."

[Hàn-Trung-Nhật nhất trí cùng chia sẻ một "sứ mệnh chung"]

Đặc biệt, các quan chức trong ủy ban đã quyết định cố gắng thúc đẩy hợp tác ba bên "hướng tới tương lai và cùng có lợi" giữa các cường quốc khu vực này dựa trên nền tảng của một tuyên bố chính thức chung vốn được thông qua trong phiên họp tại Thành Đô.

Ngoài ra, về tình hình an ninh khu vực, các quan chức NSC tái khẳng định cam kết "có những nỗ lực tích cực" cho việc nối lại đối thoại Bình Nhưỡng-Washington thông qua hợp tác mật thiết với các quốc gia liên quan.

Ngày 24/12, các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã mở đầu hội nghị thượng đỉnh với tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ đối tác ba bên trong nhiều lĩnh vực.

Tổng kim ngạch thương mại của ba nước chiếm gần 1/6 tổng kim ngạch thương mại thế giới, do đó việc hợp tác giữa ba nước sẽ gửi đi tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới đang giảm sút và những xung đột về chính trị đang leo thang, đồng thời đem lại hạnh phúc cho người dân ba nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục