Hàn Quốc nhờ Trung Quốc hỗ trợ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa đã đề nghị Nguyên Ủy viên Quốc vụ Đường Gia Triền giúp giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap ngày 20/10 cho biết trong bữa tiệc trưa với các thành viên tham dự diễn đàn của các nhà lãnh đạo chính trị Trung - Hàn, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa đã đề nghị Nguyên Ủy viên Quốc vụ Đường Gia Triền giúp giải quyết bế tắc ngoại giao về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Tại bữa tiệc, ông Chung nhấn mạnh rằng đó là vấn đề quan trọng đối với hòa bình khu vực. Ông nói: "Đối với hòa bình ở Đông Bắc Á, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên phải được giải quyết trước tiên. Nếu (hai miền Triều Tiên) thống nhất thông qua hòa giải và hợp tác, sẽ không chỉ đóng góp cho hòa bình ở Đông Bắc Á mà còn cho sự phát triển đột phá của ba tỉnh Đông Bắc của Trung Quốc."

Ông Đường Gia Triền - một chuyên gia về vấn đề bán đảo Triều Tiên - cho rằng Hàn Quốc và Trung Quốc là "đối tác chiến lược" và "những người bạn tốt". Ông nói thêm rằng mục đích chuyến thăm Hàn Quốc lần này của ông là nhằm thảo luận cách thức thực hiện những thỏa thuận đã đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 7 vừa qua.

Là đồng minh số 1 và nhà viện trợ kinh tế quan trọng của Triều Tiên, Trung Quốc được xem là có ảnh hưởng ngoại giao lớn nhất đối với Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục