Hàn Quốc nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu

Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chiến Cheonan, song hạ thấp khả năng tàu ngầm của Triều Tiên liên quan.
Hàn Quốc đang tiếp tục nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chiến Cheonan ở Hoàng Hải tuần trước, song hạ thấp khả năng một tàu ngầm của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên liên quan vụ việc này như dư luận trong nước đồn đoán.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 1/4 ra một thông cáo báo chí dài 27 trang, trong đó khẳng định không phát hiện bất cứ hoạt động nào của tàu ngầm Triều Tiên gần khu vực biển Hoàng Hải vào thời điểm tàu Cheonan gặp nạn đêm 26/3.

Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh không loại trừ bất cứ nguyên nhân nào gây đắm tàu Cheonan và quân đội Hàn Quốc vẫn đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Triều Tiên.

Một phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết một nhóm điều tra gồm 60 thành viên là các chuyên gia dân sự, trong đó có các chuyên gia về vũ khí hải quân, chất nổ, đóng tàu, đang được thành lập để tìm ra nguyên nhân chìm tàu Cheonan.

Các chính đảng tại Hàn Quốc đã nhất trí với việc thành lập ủy ban đặc biệt điều tra vụ chìm tàu.

Tại cuộc họp cấp cao của đảng Đại dân tộc cầm quyền, đại diện đảng này tại Quốc hội - nghị sĩ An Sang-soo cho biết đảng này sẵn sàng hợp tác với ủy ban điều tra để giải tỏa những nghi ngờ và quan ngại của người dân Hàn Quốc về vụ việc này.

Ông An cũng thúc giục chính phủ và quân đội Hàn Quốc công khai toàn bộ thông tin liên quan để ngăn chặn những tin đồn vô căn cứ và đảm bảo an ninh quốc gia.

Đảng Liên minh dân chủ đối lập cũng đồng ý với việc thành lập ủy ban đặc biệt song yêu cầu Chính phủ cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young và Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Kim Seong-chan, những người được cho là phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Theo kế hoạch, hôm nay (2/4), Quốc hội Hàn Quốc tiến hành phiên điều trần đối với Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young.

Kết quả phiên điều trần này sẽ là cơ sở để Quốc hội tổ chức cuộc họp Ủy ban tình báo quốc gia vào ngày 6/4 tới.

Tổng thống Lee Myung-bak ngày 1/4 đã kêu gọi người dân Hàn Quốc bình tĩnh chờ đợi các nỗ lực cứu hộ cũng như kết quả điều tra nguyên nhân gây đắm tàu Cheonan.

Trong cuộc gặp với các quan chức kinh tế tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Lee tuyên bố sẽ không che giấu thông tin về vụ việc và sẽ công bố kết quả điều tra đầy đủ, chính xác.

Tổng thống Lee cũng nói rằng không có bằng chứng nào về việc Triều Tiên liên quan đến vụ này.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động tìm kiếm các thủy thủ mất tích mặc dù gần như không còn hy vọng tìm thấy thủy thủ sống sót.

Công tác cứu hộ tiến triển chậm do điều kiện thời tiết xấu, trong khi các nhân viên cứu hộ phải thận trọng hơn sau khi một thợ lặn của hải quân tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục