Hàn Quốc nỗ lực đối phó với nguy cơ dân số ngày càng già hóa

Nguy cơ bước vào thời kỳ dân số già hóa ngày càng trở lên hiện hữu đối với Hàn Quốc khi tỷ lệ sinh tại nước này có xu hướng tiếp tục giảm xuống trong những năm qua.
Hàn Quốc nỗ lực đối phó với nguy cơ dân số ngày càng già hóa ảnh 1Hàn Quốc đang bước vào thời kỳ dân số già. (Nguồn: koreabridge.net)

Nguy cơ bước vào thời kỳ dân số già hóa ngày càng trở lên hiện hữu đối với Hàn Quốc khi tỷ lệ sinh tại nước này có xu hướng tiếp tục giảm xuống trong những năm qua.

Theo thông báo của chính quyền Hàn Quốc, tỷ lệ sinh tại nước này vào năm 2013 chỉ đạt 1,19 và là mức thấp nhất trong số 34 nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Dự đoán với tỷ lệ sinh thấp như trên thì đến năm 2018 Hàn Quốc sẽ chính thức bước vào thời kỳ xã hội già hóa với số người ở độ tuổi trên 65 chiếm đến hơn 14% tổng dân số.

Trước thực trạng trên, chính quyền Hàn Quốc đang nỗ lực nhằm giải quyết triệt để vấn đề tỷ lệ sinh thấp nhằm tạo động lực thúc đẩy một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Á tăng trưởng bền vững, đồng thời giảm bớt những tác động tiêu cực về mặt kinh tế-xã hội do tình trạng dân số già hóa trên gây ra.

Tại phiên họp của Ủy ban đối phó tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa ngày 6/2, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định trong 5 năm tới sẽ tập trung chính sách và nguồn lực để tháo gỡ những nguyên nhân gây nên tỷ lệ sinh thấp, trọng tâm là khuyến khích việc kết hôn, sinh đẻ và chăm sóc con cái.

Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hôn bằng cách giảm chi phí tổ chức đám cưới cũng như chia sẻ gánh nặng về nhà ở cho các cặp đôi kết hôn.

Bên cạnh đó, để đạt mục tiêu tăng tỷ lệ sinh, chính phủ cũng lên kế hoạch xây dựng văn hóa bình đẳng giới trong các gia đình, nơi cả hai vợ chồng cùng tham gia hoạt động kinh tế tạo ra thu nhập để có thể trang trải chi phí nuôi dạy con cái, cùng với đó là xúc tiến các chính sách về bảo hiểm y tế cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, phụ nữ mang thai gặp vấn đề về sức khỏe...

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng với những chính sách khuyến khích nêu trên, tỷ lệ sinh của nước này đến năm 2020 sẽ tăng lên 1,4.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng cho rằng toàn xã hội phải cùng đối phó với vấn đề tỷ lệ sinh thấp, dân số già, đồng thời yêu cầu các cơ quan hữu quan lên kế hoạch hành động cụ thể trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ nhiều tầng lớp trong xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục