Hàn Quốc nỗ lực tìm cách cải thiện quan hệ với Nhật Bản

Hàn Quốc đang cân nhắc chi trả bồi thường cho những người nước này từng bị Nhật Bản cưỡng bức lao động thông qua một quỹ do chính phủ hậu thuẫn, thay vì yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường.
Hàn Quốc nỗ lực tìm cách cải thiện quan hệ với Nhật Bản ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Cho Hyun-dong (thứ 2, phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori (thứ 2, trái) tại cuộc hội đàm ở Washington, Mỹ, ngày 13/2/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Các nguồn tin ngoại giao ngày 5/3 cho biết Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch công bố biện pháp giải quyết tranh chấp với Nhật Bản liên quan tới vấn đề bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến vào sáng 6/3, động thái có thể mở đường đưa quan hệ song phương thoát khỏi tình trạng ảm đạm hiện nay.

Seoul hiện cân nhắc chi trả các khoản bồi thường cho những người lao động Hàn Quốc trước đây thông qua một quỹ do chính phủ hậu thuẫn, thay vì yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường thiệt hại theo phán quyết của tòa án Hàn Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo và Seoul có dấu hiệu cải thiện sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức tại Hàn Quốc hồi tháng 5/2022 với cam kết thực hiện cách tiếp cận hướng tới tương lai với Nhật Bản.

[Ngoại trưởng Hàn-Nhật nỗ lực giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức]

Trong khi đó, dưới thời chính phủ của người tiền nhiệm Moon Jae-in, quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản xuống mức thấp nhất trong nhiều năm vì vấn đề lao động thời chiến và các vấn đề khác phần lớn bắt nguồn từ việc Tokyo thực dân hóa Bán đảo Triều Tiên trong những năm 1910-1945. 

Trước đó, các nguồn tin xác nhận Hàn Quốc và Nhật Bản tạm thời chấp thuận thành lập “quỹ thanh niên tương lai” để tài trợ học bổng cho sinh viên, như một phần của thỏa thuận giải quyết vấn đề bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến ở Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục