Hàn Quốc nỗ lực tổ chức cuộc họp các nghị sỹ hai miền Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul, người nhậm chức hồi đầu tuần, cho biết sẽ nỗ lực tổ chức cuộc họp các nghị sỹ đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên.
Hàn Quốc nỗ lực tổ chức cuộc họp các nghị sỹ hai miền Triều Tiên ảnh 1Ông Kim Yeon-chul. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 11/4, tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul cho biết sẽ nỗ lực tổ chức cuộc họp các nghị sỹ đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên.

Ông Kim Yeon-chul, người nhậm chức hồi đầu tuần, đã phát biểu như vậy trong cuộc gặp ông Lee Hae-chan, Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền (DP), trong đó hai ông đã trao đổi ý kiến về tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

[Hàn Quốc: Bộ trưởng Thống nhất thăm trung tâm đoàn tụ gia đình ly tán]

Bộ trưởng Kim Yeon-chul nói: "Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp Quốc hội quan trọng ngày 11/4. Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ tích cực nỗ lực tổ chức các cuộc họp nghị viện liên Triều."

Năm 2018, Triều Tiên đã đồng ý về nguyên tắc đối với đề xuất của Hàn Quốc về các cuộc họp nghị viện liên Triều. Tuy nhiên, quá trình này đã gặp khó khăn do phía Triều Tiên có phần hờ hững trong việc chuẩn bị cho sự kiện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục