Nợ hơn 400 tỷ USD

Hàn Quốc: Nợ nước ngoài tăng lên hơn 400 tỷ USD

Nợ nước ngoài Hàn Quốc tính đến cuối tháng 9 tăng lên 419,4 tỷ USD, do ngân hàng trong nước tăng cường vay dài hạn từ quốc tế.
Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), nợ nước ngoài của “xứ sở kim chi” tính đến cuối tháng 9/2012 đã tăng 3,6 tỷ USD so với cuối quý Hai lên 419,4 tỷ USD, chủ yếu do các chủ ngân hàng trong nước tăng cường vay dài hạn từ thị trường quốc tế.

Nợ nước ngoài dài hạn (có kỳ hạn từ một năm trở lên) tính đến cuối tháng 9/2012 đã tăng 11,7 tỷ USD so với cuối quý Hai, lên 286,7 tỷ USD. Trong khi nợ nước ngoài ngắn hạn giảm 8,1 tỷ USD xuống 132,6 tỷ USD, do các ngân hàng trong nước và chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài tại Hàn Quốc đã hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn cho các chủ nợ nước ngoài.

Tỷ lệ nợ nước ngoài ngắn hạn trên dự trữ ngoại tệ tính đến cuối tháng 9/2012 là 41,2%, giảm 3,9 điểm phần trăm so với cuối quý trước. Trong khi tỷ lệ nợ nước ngoài ngắn hạn trên tổng số nợ nước ngoài là 31,6%, mức thấp nhất kể từ cuối quý 4/1999 và thấp hơn so với các quốc gia phát triển như Mỹ với 33%, Đức với 36%, Pháp với 35,2% và Nhật Bản với 78,8% vào cuối quý Hai.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hàn Quốc nói rằng tỷ lệ nợ nước ngoài ngắn hạn thấp phản ánh nhu cầu yếu kém trong tài chính thương mại khi triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục ảm đạm.

Xuất và nhập khẩu tháng 10/2012 của Hàn Quốc đã phục hồi lần đầu tiên trong bốn tháng, tuy nhiên khả năng phục hồi hoàn toàn còn chưa chắc chắn do những bất ổn bên ngoài. Chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tài chính tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) và vấn đề “vách đá tài chính” ở Mỹ. Tháng trước, BoK đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm 2012 từ 3% xuống 2,4%./.

M. Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục