Hàn Quốc: Nợ xấu từ các khoản cho vay doanh nghiệp ở mức cao

Hàn Quốc: Nợ xấu từ các khoản cho vay doanh nghiệp ở mức cao

Nợ xấu của các ngân hàng Hàn Quốc đã giảm nhẹ trong năm qua song nợ xấu từ các khoản cho vay doanh nghiệp vẫn ở mức cao, chiếm gần 90% tổng số nợ xấu.
Hàn Quốc: Nợ xấu từ các khoản cho vay doanh nghiệp ở mức cao ảnh 1Tính đến cuối tháng 12/2014, các khoản nợ quá hạn hơn ba tháng ở các ngân hàng Hàn Quốc đã lên tới 23,8 nghìn tỷ won (tương đương 21,7 tỷ USD). (Ảnh: AFP)

Số liệu của Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) công bố ngày 11/2 cho thấy nợ xấu của các ngân hàng Hàn Quốc đã giảm nhẹ trong năm qua song nợ xấu từ các khoản cho vay doanh nghiệp vẫn ở mức cao, lên đến 21,1 nghìn tỷ won (tương đương 20 tỷ USD), chiếm gần 90% tổng số nợ xấu.

Theo FSS, tính đến cuối tháng 12/2014, các khoản nợ quá hạn hơn ba tháng ở các ngân hàng nội địa lên tới 23,8 nghìn tỷ won (tương đương 21,7 tỷ USD).

Con số này thấp hơn hai nghìn tỷ won so với thời điểm kết thúc năm 2013 nhưng vẫn tương đối cao so với 18,5 nghìn tỷ won trong năm 2012 và 18,8 nghìn tỷ won trong năm 2011.

Cũng theo số liệu thống kê, các khoản nợ mới chậm thanh toán trong năm 2014 lên đến 23 nghìn tỷ won, trong đó nợ mới từ các công ty chiếm hơn 80%.

Đến cuối tháng 12/2014, tỷ lệ nợ xấu trên tổng các khoản vay ngân hàng là 1,53%, giảm 0,26 điểm phần trăm so với cùng thời điểm năm 2013.

Tỷ lệ nợ xấu trong các khoản vay của doanh nghiệp giảm 0,34% so với năm 2013, xuống 2,05% năm 2014 nhưng cao hơn mức 1,66% của năm 2012.

Những doanh nghiệp có tỷ lệ vay cao nhất thuộc các ngành đóng tàu và xây dựng, với tỷ lệ nợ xấu lần lượt là 5,77% và 5,72% tính đến cuối năm 2014.

Trong năm 2014, các ngân hàng Hàn Quốc đã xử lý được 25 nghìn tỷ won nợ xấu. Trong đó có 8 nghìn tỷ won thuộc diện nợ đã được xóa, 6,3 nghìn tỷ won thu được thông qua phát mãi tài sản, 5 nghìn tỷ won từ việc bán nợ và 4,1 nghìn tỷ won từ các khoản cho vay thông thường.

Cùng ngày, Cơ quan Thống kê Hàn quốc cho biết tăng trưởng việc làm tại nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng qua do tác động của kỳ nghỉ Tết âm lịch.

Cụ thể, trong tháng 1/2015, số người có việc làm tại Hàn Quốc chỉ đạt hơn 25 triệu người, tăng 347.000 người so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 5/2013.

Thị trường việc làm ảm đạm khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,8% trong tháng 1/2015, cao hơn mức 3,4% của tháng trước đó.

Theo cơ quan thống kê, thị trường việc làm Hàn Quốc chững lại là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, do kỳ nghỉ Tết âm lịch năm nay rơi vào giữa tháng Hai.

Thứ hai, tăng trưởng việc làm chỉ xuất hiện ở phân khúc người lao động trên 50 tuổi với 365.000 người tìm được việc làm mới trong tháng Một.

Con số này cao hơn nhiều so với chỉ 26.000 thanh niên từ 20-30 tuổi được tuyển dụng và 17.000 người lao động từ 30-40 tuổi xin được việc làm tính trong cùng thời kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục