Hàn Quốc nối lại tìm kiếm hài cốt binh sỹ trong chiến tranh Triều Tiên

Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết công tác tìm kiếm hài cốt binh sỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) trên đồi Hwasalmori sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 4/11 tới cuối tháng này.
Hàn Quốc nối lại tìm kiếm hài cốt binh sỹ trong chiến tranh Triều Tiên ảnh 1Tìm kiếm hài cốt binh sỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, tại Cheorwon, Hàn Quốc, ngày 22/4/2019. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc có kế hoạch nối lại công tác tìm kiếm hài cốt binh sỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) trên đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên).

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết công tác tìm kiếm sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 4/11 tới cuối tháng này.

Trước đó, trong thông báo ngày 1/11 trên trang Twitter, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho biết đã chấp thuận yêu cầu khẩn cấp của Chính phủ Hàn Quốc về việc triển khai công tác tìm kiếm hài cốt binh sỹ tử trận trong chiến tranh tại đồi Hwasalmori.

Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc đã tạm ngừng công tác tìm kiếm hài cốt để đối phó với sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi từ ngày 4/10.

Theo "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmunjeom ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9/2018, hai miền Triều Tiên đã nhất trí cùng triển khai công tác tìm kiếm hài cốt binh sỹ tử trận trong chiến tranh từ ngày 1/4 đến 31/10 năm nay.

Tuy nhiên, do Bình Nhưỡng không hưởng ứng nên Seoul đã đơn phương tiến hành công tác này.

Quân đội Hàn Quốc đã gia hạn thực hiện công tác trên đến hết tháng 11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục