Hàn Quốc nới lỏng lệnh cấm vận Triều Tiên

Seoul đã cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên và ba kiện hàng vật liệu xây dựng trị giá 10 triệu won đã được chuyển cho nước này.
Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính quyền Seoul ngày 2/7 đã cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
 
Đây là chuyến hàng viện trợ đầu tiên được chuyển từ Hàn Quốc cho Triều Tiên kể từ khi Seoul đình chỉ hoạt động này sau vụ phóng hồi tháng tư của Bình Nhưỡng.
 
Theo quan chức trên, ba kiện hàng vật liệu xây dựng trị giá 10 triệu won do tổ chức "Phong trào toàn quốc viện trợ lẫn nhau" cung cấp, đã được chuyển cho Triều Tiên. Ngoài ra, một nhóm viện trợ dân sự mang tên "Peace 3.000" cũng sẽ gửi tới Triều Tiên máy biến thế và đỗ, trong khi nhóm khác gửi nguyên vật liệu xây dựng.
 
Hàn Quốc đã hạn chế chuyển hàng hóa phi chính phủ cho Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng ngày 5/4. Tiếp đó, lệnh hạn chế này được áp đặt đối với cả nhân viên cứu trợ nhân đạo và các chuyến xe chở hàng nhân đạo sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 25/5. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30/6 tuyên bố sẽ nới lỏng dần lệnh cấm trên trong tuần này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục